Sri Lanka kỷ niệm Đại lễ Vesak

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 04/05/2015 20:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/5, tại Sri Lanka, hàng chục ngàn người từ khắp đất nước đã đổ về thủ đô Colombo để kỷ niệm Đại lễ Vesak (Lễ Phật đản).

Với hơn 2/3 trong số 20 triệu dân của Sri Lanka là Phật tử, Đại lễ Vesak là sự kiện tôn giáo lớn nhất đối với người dân ở quốc đảo này. Thủ đô Colombo đã được trang hoàng lộng lẫy bằng nhiều đèn lồng, đèn màu và cờ Phật giáo. Trong ngày này, nhiều gian hàng cũng được dựng lên để phân phát đồ ăn miễn phí cho mọi người.

Đại lễ Vesak năm nay được tổ chức ở quận Badulla với chủ đề "Nuôi dưỡng từ bi". Nhiều chương trình tôn giáo cũng đã được tổ chức tại các địa điểm và tại các đền chùa trên khắp đất nước để đánh dấu dịp lễ này.

Đại lễ Vesak tại Sri Lanka năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 3/5 và 4/5 (tức 14/4 và 15/4 Âm lịch).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước