Syria rút hạt giống từ nguồn lưu trữ ở Na Uy

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/10/2015 19:17 GMT+7

Hầm giống toàn cầu Svalbard tọa lạc trên một hòn đảo thuộc Na Uy. (Ảnh: PA)

VTV.vn - Theo yêu cầu của một tổ chức nghiên cứu nông nghiệp tại Aleppo (Syria), khoảng 116.000 mẫu hạt giống sẽ được rút khỏi hầm chứa Svalbard để chuyển về khu vực Trung Đông.

Theo đó, các nhà khoa học của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp ở các Vùng khô hạn (ICARDA) phải thu hồi kho dự trữ khẩn cấp ở Svalbard để tiếp tục các công trình nghiên cứu quan trọng tại Libanon và Maroc giữa lúc cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria không có dấu hiệu kết thúc.

Trước khi xung đột xảy ra, Trung tâm ICARDA ở Syria có một vai trò quan trọng cung cấp hạt giống cho các nhà khoa học và nông dân trong khu vực trong trường hợp bệnh dịch hay thời tiết phá hủy toàn bộ mùa màng.

Đến năm 2014, khoảng 80% số hạt giống của trung tâm này đã được gửi vào Svalbard (Na Uy) để dự phòng. Tuy nhiên, số hạt giống này hiện đã phải rút ra gần hết. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập kho chứa này phải mở cửa để cung cấp hạt giống.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước