Tăng cường an ninh nhân dịp lễ Ashura của người Hồi giáo

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 13:16 GMT+7

VTV.vn - Một số nước trên thế giới như Iraq, Iran, Pakistan, Ấn Độ đã tăng cường an ninh tối đa trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhân dịp kết thúc lễ Ashura.

Tại Pakistan, hàng nghìn cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai ở các đền thờ của người Shiite cũng như trên các tuyến đường nơi diễn ra các đám rước để đề phòng nguy cơ xảy ra các vụ tấn công.

Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt cũng được triển khai ở Iraq, nơi nguy cơ xảy ra bạo lực đẫm máu trong dịp lễ Ashura năm nay gia tăng do sự trỗi dậy của các phần tử IS, khi đám đông các tín đồ Hồi giáo tập trung tại nhà thờ lên tới hàng triệu người.

Lễ Ashura là dịp tưởng niệm cái chết của Imam Husein, cháu trai của đấng tiên tri Mohammed. Lễ Ashura diễn ra tại những quốc gia có tín đồ Hồi giáo dòng Shiite như: Iran, Lebanon, Pakistan, Ấn Độ, Saudi Arabia, Syria, Afghanistan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước