Tây Ban Nha phá đường dây cung cấp hậu cần cho các nhóm cực đoan

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 12:47 GMT+7

Lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha. (Ảnh: informador.com)

VTV.vn - Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 3/3 cho biết lực lượng này đã thu giữ khoảng 20.000 bộ quân phục đang chuẩn bị được chuyển cho các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Iraq và Syria.

Theo thông báo của cảnh sát, những bộ quân phục trên được phát hiện trong 3 container hàng ở các cảng Valencia và Alicante, khi cảnh sát triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí cho những phần tử Hồi giáo cực đoan dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo.

Cảnh sát cho biết, số lượng quân phục và trang bị được dán mác hàng đã qua sử dụng để qua mắt lực lượng Hải quan. 7 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Lực lượng cảnh sát cho biết, không chỉ cung cấp vũ khí, quân tư trang, đường dây buôn lậu này còn thường xuyên liên hệ với các tổ chức khủng bố và đưa phụ nữ tới Syria để kết hôn với các phần tử cực đoan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước