Thái Lan làm mưa nhân tạo ứng phó hạn hán

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/03/2016 05:30 GMT+7

Một chiếc máy bay phun hóa chất vào các đám mây ở thành phố Nakhon Sawan, Thái Lan (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Trong bối cảnh đợt hạn hán tồi tệ nhất nhiều thập kỷ, Thái Lan đã quyết định cử lực lượng Tạo mưa Hoàng gia tác động vào các đám mây để làm nên mưa nhân tạo.

Theo các chuyên gia, đầu tiên các máy bay của lực lượng Tạo mưa Hoàng gia sẽ phun muối vào các đám mây, sau đó sẽ phun hợp chất calcium chloride và calcium oxide lên các đám mây đã được làm ẩm. Hợp chất này sẽ làm mây to hơn và rơi xuống thành mưa. Các chuyên gia cũng sẽ phun đá lạnh bên dưới các đám mây để tạo mưa nhanh hơn.

Đến thời điểm này, 22 trong số 76 tỉnh thành của Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán, nghiêm trọng nhất là ở miền Bắc - nơi mực nước trong các giếng khơi đã xuống thấp kỷ lục. Năm 2015, mùa mưa đến muộn và ít khiến người nông dân ít hy vọng mùa mưa năm nay sẽ đến đúng vào tháng 6.

Công nghệ làm mưa nhân tạo đã được áp dụng lâu đời ở Thái Lan. Từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước, Nhà Vua Adulyadej đã chỉ đạo các dự án làm mưa nhân tạo để ứng phó hạn hán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước