Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh chiến dịch tấn công PKK

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/08/2015 14:06 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/8 tuyên bố Chính phủ nước này sẽ đẩy mạnh chiến dịch tấn công các phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd PKK.

Phát biểu tại thủ đô Ankara, ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể duy trì được an ninh nếu ngừng các đợt tấn công chống PKK và các lực lượng cực đoan.

Ông Erdogan cũng khẳng định chiến dịch không kích kéo dài 2 tuần qua nhằm vào các mục tiêu PKK đã gây ra "những tổn thất nghiêm trọng" cho nhóm này. Bên cạnh đó, ông Erdogan đồng thời nhấn mạnh Ankara đã tiến hành những chiến dịch hiệu quả nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước