Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quan hệ với Trung Quốc

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/07/2015 11:22 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc ở các cấp như một phần của thỏa thuận "hợp tác chiến lược" giữa hai nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 28/7 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc ở các cấp như một phần của thỏa thuận "hợp tác chiến lược" giữa hai nước đạt được năm 2010.

Phát biểu trước khi lên đường đi Trung Quốc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chuyến đi này của ông nhằm mục đích tăng cường hợp tác chiến lược với Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Erdogan kể từ khi nhậm chức vào năm 2014. Ông Erdogan cho biết, trong chuyến thăm này ông sẽ bàn thảo nhằm thúc đẩy một số dự án hợp tác chiến lược với Trung Quốc đã đưa ra năm 2010. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ bàn thảo về các biện pháp chống khủng bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thăm Trung Quốc vào hôm nay (29/7) và ngày mai (30/7). Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước châu Á gồm: Trung Quốc, Indonesia và Pakistan của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước