Thủ tướng Ấn Độ công du Trung Quốc

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 14/05/2015 19:41 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Indianexpress)

VTV.vn - Hôm nay (14/5), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Chuyến công du kéo dài 3 ngày sẽ tập trung tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Trung Quốc là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước châu Á của Thủ tướng Narendra Modi gồm Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc.

Trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Modi bày tỏ hy vọng chuyến công du này sẽ làm sâu sắc hơn và tạo dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Chuyến công du Trung Quốc của ông Modi được nhìn nhận như một cơ hội để thúc đẩy chiến dịch "Make in India" hay còn gọi là "Sản xuất tại Ấn Độ" mà ông khởi xướng năm ngoái nhằm mục đích biến Ấn Độ thành trung tâm sản xuất của thế giới, kích thích tăng trưởng và việc làm. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại, những căng thẳng gần đây giữa hai nước liên quan đến tranh chấp biên giới có thể sẽ phủ bóng lên các vấn đề hợp tác kinh tế. Theo lịch trình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Modi sẽ tiến hành các cuộc thảo luận không chính thức về những vấn đề khó khăn nhất trong quan hệ song phương, trong đó có tranh chấp biên giới.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 71 tỷ USD năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước