Thủ tướng Ấn Độ thăm chính thức Vương quốc Anh

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/11/2015 16:50 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron tại cuộc họp thượng đỉnh G20 năm 2014. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm nay (12/11), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã rời thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Anh lần đầu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ song phương với quốc gia này.

Phát biểu trước khi lên đường, ông Modi bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ kinh tế Ấn Độ - Anh, đồng thời thu hút vốn đầu tư nhiều hơn cho Ấn Độ.

Dự kiến vào chiều 12/11, sau khi đến thủ đô London, ông Modi sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà David Cameron trước khi tham dự cuộc họp báo chung. Trong chuyến thăm, ông Modi cũng sẽ hội kiến và ăn trưa với Nữ hoàng Anh tại cung điện Buckingham.

Một trong những điểm nổi bật trong chuyến thăm tới Vương quốc Anh của ông Modi đó là ông sẽ có bài phát biểu tại sân vận động Wembley (London) vào tối 13/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước