Thủ tướng Australia để ngỏ khả năng bầu cử sớm

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/03/2016 05:00 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Ảnh: abc.net.au)

VTV.vn - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cảnh báo sẽ giải tán cả hai viện của Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm nếu Thượng viện không thông qua hai dự luật cải cách lao động.

Ông Turnbull cho biết đã đề nghị triệu tập Hạ viện và Thượng viện họp bắt đầu từ ngày 18/4 tới, sớm hơn lịch trình gần một tháng để xem xét thông qua 2 dự luật trên. Nếu các dự luật trên không được thông qua trong kỳ họp Quốc hội kéo dài 3 tuần, hai viện Quốc hội cần giải tán vào ngày 11/5 tới để bầu cử trước thời hạn vào ngày 2/7.

Theo Thủ tướng Turnbull, hai dự luật cải cách lao động cần thông qua có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, các dự luật này đã nhiều lần bị từ chối thông qua tại Thượng viện do phe đối lập kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước