Thủ tướng Đức cảnh báo Nga về lệnh trừng phạt mới

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 05/03/2015 10:16 GMT+7

(VTV.vn) - Ngày 4/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng cảnh báo Nga về lệnh trừng phạt mới của EU đối với Moscow nếu lệnh ngừng bắn hiện nay ở miền Đông Ukraine bị vi phạm.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, bà Merkel cho rằng, lệnh ngừng bắn hiện tại ở Ukraine theo thỏa thuận Minsk là hết sức mong manh, do đó việc cần làm ngay lập tức lúc này là phải chấm dứt tình trạng đổ máu ở miền Đông nước này. Cùng với đó, bà Merkel cũng khẳng định, nếu lệnh ngừng bắn hiện tại bị vi phạm, các nước thành viên EU và Ủy ban châu Âu sẽ sẵn sàng cho một lệnh trừng phạt mới cứng rắn hơn đối với phía Nga.

Cũng trong cuộc họp báo, chủ tịch Ủy ban châu Âu đã bác bỏ kế hoạch về việc tổ chức một Hội nghị thượng đĩnh EU - Nga trong tương lai gần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước