Thủ tướng Malaysia cải tổ nội các

Hữu Hưng (Phóng viên VTV thường trú tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 18:02 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa công bố một số thay đổi trong thành phần nội các.

Đáng chú ý trong đợt cải tổ lần này có 2 Bộ trưởng và 4 Thứ trưởng được bổ nhiệm mới. Ngoài ra, còn 2 Bộ trưởng và 2 Thứ trưởng khác được giao trọng trách mới.

Thủ tướng Najib cũng cho biết Bộ trưởng Tài chính thứ hai Husni Hanazlah đã về nghỉ hưu với lý do cá nhân.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng việc cải tổ nội các là một phần trong sự chuẩn bị của ông Najib để Liên minh mặt trận dân tộc cầm quyền chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 sẽ diễn ra vào năm 2018. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng để ngỏ khả năng cuộc cải tổ này là để liên minh Đảng cầm quyền tổ chức bầu cử sớm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước