Thủ tướng Nhật Bản thăm Pháp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/05/2016 14:51 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Francois Hollande

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 2/5 đã tới thủ đô Paris, Pháp và có cuộc hội đàm với Tổng thống Francois Hollande.

Pháp là chặng dừng chân thứ 2 của Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến công du châu Âu 1 tuần, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại Nhật Bản.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thảo luận về chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/5 tại Mie, miền Trung Nhật Bản.

Theo Tổng thống Hollande, Hội nghị G7 năm nay sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính đó là: duy trì tăng trưởng kinh tế, vấn đề biến đổi khí hậu và cuộc chiến chống khủng bố. Trong đó, duy trì tăng trưởng kinh tế sẽ là chủ đề quan trọng nhất khi mà hiện các nước châu Âu đang bắt đầu đà phục hồi kinh tế dù với tốc độ chậm.

Trên mặt trận chống khủng bố, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, lãnh đạo 2 nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Nhật Bản - Pháp và nhất trí cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quan trọng này.

Tiếp sau Pháp, Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ lên đường sang thăm Bỉ, Đức và Anh trước khi tới thăm Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước