Thủ tướng Tunisia cáo buộc IS là thủ phạm khiến 55 người thiệt mạng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/03/2016 16:01 GMT+7

Lực lượng an ninh đặc biệt của Tunisia có mặt tại điểm nóng giao tranh với IS ở gần biên giới Libya. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Tunisia Habib Essid ngày 8/3 khẳng định IS là thủ phạm đứng sau cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thị trấn Ben Guerdane hôm 7/3 khiến 55 người thiệt mạng.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Tunsia Habib Essid nhấn mạnh IS muốn chiếm các đồn cảnh sát, doanh trại quân đội và mở rộng lãnh thổ. Tuy vậy, lực lượng an ninh Tunisia đã sẵn sàng trước mối đe dọa này.

Cũng trong ngày 8/3, lực lượng an ninh Tunisia đã tìm thấy nhiều vũ khí, đạn dược và rocket tại thị trấn Ben Guerdane sau vụ tấn công. Tunisia đang điều tra khả năng các phiến quân đã thâm nhập qua biên giới từ Libya.

LHQ cho biết hiện có hơn 5.500 công dân Tunisia ở độ tuổi từ 18-36 đã gia nhập các tổ chức khủng bố tại Syria, Iraq và Libya. Tunisia lo ngại rằng bạo lực sẽ lan sang nước này khi IS lợi dụng cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng Libya để mở rộng lãnh thổ chiếm giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước