Tình báo Canada được trao thêm quyền để ngăn chặn khủng bố

Thu Giang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 14:13 GMT+7

Ngày 30/1, Chính phủ Canada đã chính thức công bố dự thảo Đạo luật An ninh mới cho phép trao nhiều quyền hạn hơn cho cảnh sát và các cơ quan tình báo nước này.

Đạo luật an ninh mới của Canada được đưa ra trong bối cảnh an ninh tại Canada đang trong tình trạng báo động, kể từ khi liên tiếp xảy ra 2 vụ tấn công gây nhiều lo ngại tại nước này hồi tháng 10/2014.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Canada - Stephen Harper - cho biết, Đạo luật An ninh mới của Chính phủ Canada sẽ lần đầu tiên cho phép các cơ quan tình báo Canada có những hành động thiết thực để đối phó và ngăn chặn khủng bố. Đạo luật cũng cho phép cảnh sát giam giữ các nghi can khủng bố trong thời gian lâu hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước