Tổng giám đốc IMF tái tranh cử

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/01/2016 11:10 GMT+7

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn -Ngày 22/1, TGĐ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde tuyên bố sẽ tái tranh cử để có cơ hội lãnh đạo thể chế tài chính hàng đầu thế giới này thêm nhiệm kỳ nữa.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi IMF chính thức bắt đầu tiếp nhận các đề cử và ứng cử tham gia cuộc đua vào vị trí Tổng giám đốc cho nhiệm kỳ tới, sau khi nhiệm kỳ hiện tại của bà Lagarde kết thúc vào tháng 7 năm nay.

Hiện, nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Anh và Hà Lan đều ủng hộ bà Lagarde tái tranh cử. Tuy không thể hiện sự ủng hộ rõ ràng, nhưng Mỹ cũng đánh giá cao bà Lagarde trong vai trò Tổng giám đốc IMF trong gần 5 năm qua.

Dự kiến, danh sách ứng cử viên sẽ được chốt vào ngày 10/2, sau đó sẽ được Ban lãnh đạo IMF xem xét phê chuẩn trước ngày 3/3.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước