Tổng thống Afghanistan cảnh báo về mối đe dọa IS

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 26/03/2015 11:23 GMT+7

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (ảnh: AP)

VTV.vn - Phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 25/3, Tổng thống Afghanistan đã gọi IS và đồng minh của tổ chức này là mối đe dọa khủng khiếp đối với các nước Phương Tây và Trung Á.

Theo Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, mục tiêu của những kẻ khủng bố là gây bất ổn và chúng hiện đang mở rộng phạm vi hoạt động tới Afghanistan. Ông Ashraf Ghani cũng lên tiếng chỉ trích một số quốc gia đang dung dưỡng, cung cấp tài chính và nơi ẩn náu cho các phiến quân, đồng thời lợi dụng những nhân vật bạo lực, phi nhà nước làm công cụ cho các chính sách thiển cận.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Afghanistan cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với nhân dân Mỹ vì sự giúp đỡ và hy sinh của họ trong cuộc chiến kéo dài một thập niên ở Afghanistan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước