Tổng thống Nga ra lệnh tăng cường không kích chống IS

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 17/11/2015 17:47 GMT+7

Mảnh vỡ máy bay của Nga ở Sinai, Ai Cập. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 17/11, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng cường chiến dịch không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Tổng thống Putin nêu rõ: "Chiến dịch tấn công trên không của chúng tôi ở Syria không những sẽ tiếp diễn mà còn được tăng cường, để qua đó những kẻ phạm tội nhận thức được rằng hành động khủng bố là không thể dung thứ".

Động thái trên diễn ra sau khi các nhà điều tra Nga xác định nguyên nhân khiến máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia phát nổ trên bầu trời bán đảo Sinai (Ai Cập) hồi tháng trước là do một quả bom tự chế được gài vào máy bay. Vụ khủng bố này đã làm toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Nga xác nhận máy bay gặp nạn ở Ai Cập vì khủng bố Nga xác nhận máy bay gặp nạn ở Ai Cập vì khủng bố

VTV.vn - Nga đã lần đầu tiên lên tiếng xác nhận về việc có bom trên chiếc máy bay Airbus A321 gặp nạn tại bán đảo Sinai, Ai Cập tháng trước, cướp đi mạng sống của 224 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước