Tổng thống Nga yêu cầu quân đội hợp tác với Mỹ trong vấn đề Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/10/2015 15:48 GMT+7

Tổng thống Nga Putin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiếp tục hợp tác với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Iran và Iraq trong vấn đề Syria.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên tiếng đánh giá cao những tiến triển ban đầu của chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà Nga tiến hành tại Syria 1 tuần nay. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng còn quá sớm để bàn về kết quả của chiến dịch này.

Ông Putin cũng cho biết Tổng thống Pháp Hollande đã đề xuất liên minh lực lượng Chính phủ Syria cùng lực lượng quân đội Syria tự do trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo mới đây tại Paris.

Trong diễn biến liên quan, ngày 7/10, dưới sự yểm trợ của không quân Nga và Syria, lực lượng quân đội nước này đã bắt đầu các chiến dịch tấn công trên mặt đất tại vùng ngoại ô tỉnh Hama trung tâm nhằm đảm bảo an toàn cho con đường nối Hama với tỉnh trung tâm Homs.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước