Mỹ không hợp tác quân sự với Nga tại Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/10/2015 05:30 GMT+7

Các chiến đấu cơ của Mỹ tại Syria. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

VTV.vn - Mỹ sẽ không hợp tác quân sự với Nga tại Syria mặc dù hai nước đang có chung một kẻ thù là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong cuộc họp báo với người đồng cấp Italy tại Rome.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ và Nga vẫn đang tiếp tục đối thoại để tránh việc xảy ra những tai nạn không lường trước được khi hai nước cùng tiến hành các cuộc không kích tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Ngoài ra, hai nước sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận về kỹ thuật, quy trình an toàn bay cho các phi công cũng như duy trì các kênh liên lạc nhằm tránh trường hợp xảy ra các vụ va chạm trên không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang có chuyến công du châu Âu và có các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp Tây Ban Nha, Bỉ, Anh và Italy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước