Tổng thống Putin chỉ trích “hành động khiêu khích” của NATO

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/06/2016 10:50 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ông Putin tuyên bố, Nga cần phải tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của mình để đối phó với "những hành động khiêu khích" của NATO gần biên giới nước này.

Tổng thống Putin cho rằng NATO đang có những bước đi tiến sát biên giới Nga. Trong bối cảnh đó, Nga buộc phải có những hành động nhằm tăng khả năng phòng thủ của mình.

Quan hệ Nga - NATO trở nên căng thẳng và tồn tại nhiều bất đồng sau sự kiện bán đảo Crime sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014. Ngoài ra, NATO cũng cáo buộc Nga đóng vai trò trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Putin luôn phủ nhận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước