Tổng thống Timor Leste chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Gusmao

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 09/02/2015 19:19 GMT+7

Thủ tướng Timor Leste H.E. Kay Rala Xanana Gusmao. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/2, Tổng thống Timor Leste - Taur Matan Ruak - đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Xanana Gusmao, dọn đường cho một cuộc cải tổ lớn trong Chính phủ.

Theo tuyên bố của Chính phủ Timor Leste, tại một cuộc họp Nội các, Tổng thống Taur Matan Ruak dự kiến sẽ bổ nhiệm Thủ tướng mới thay thế ông Gusmao vào cuối tuần này. Tổng thống cũng cho biết sẽ khởi động tiến trình thành lập một Chính phủ mới cũng như hoàn thiện hiến pháp của Chính phủ này.

Giới phân tích cho biết, hai trong số ứng cử viên có thể kế nhiệm ông Gusmao là cựu Bộ trưởng Tài chính Rui Araujo và Bộ trưởng Ngoại giao Agio Pereira.

Cựu Thủ tướng Gusmao, 68 tuổi, là thủ lĩnh Mặt trận Cách mạng vì Timor Leste độc lập (FRETILIN), từng được bầu là Tổng thống đầu tiên của nước Timor Leste độc lập năm 2002 và giữ chức Thủ tướng từ năm 2007. Ông được coi là một nhà lãnh đạo có khả năng đoàn kết dân tộc, người từng giúp giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng, song đã đệ đơn từ chức ngày 6/2 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước