Tổng thống Yemen tới Ai Cập tham dự Hội nghị các nước Arab

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 28/03/2015 17:47 GMT+7

Một tay súng Houthi trên đường phố thủ đô Sanaa, Yemen. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin, ngày 27/3, Tổng thống Yemen Mansour Hadi đã tới thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Arab.

Tại sân bay, Tổng thống Ai Cập al-Sisi đã chào đón ông Hadi, người đã phải trốn chạy khỏi thành phố Aden để tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào tối 26/3, sau khi phiến quân Houthi áp sát thành phố Aden.

Hội nghị thượng đỉnh Arab diễn ra trong hai ngày (từ 28/3 - 29/3), dự kiến sẽ thảo luận về tình hình Yemen và đề xuất gần đây của ngoại trưởng các nước Arab về thành lập một lực lượng quân sự Arab thống nhất để có thể can thiệp ngay lập tức vào các nước Arab khi cần.

Trong khi đó, ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen tuyên bố để ngỏ khả năng tiến hành đối thoại với phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi. Tuy nhiên, khẳng định đó phải là cuộc đối thoại dựa trên nguyên tắc tôn trọng Tổng thống hợp hiến của Yemen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước