Tổng Thư ký LHQ cảnh báo về tình hình Yemen

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 18:51 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nội chiến ở Yemen.

Yemen đang sụp đổ ngay trước mắt. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuyên bố của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon được ra trong bối cảnh phiến quân Houthi đã chiếm một căn cứ quân sự lớn của Yemen hôm thứ 5 vừa qua tại miền Nam đất nước này.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ ngày 12/2, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nội chiến ở Yemen. Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh phải làm mọi điều có thể để giúp Yemen thoát khỏi các cuộc đụng đột vũ trang và đưa lộ trình chính trị về lại đúng hướng.

Hiện tình hình an ninh, chính trị tại Yemen đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, nhất là sau khi phiến quân Houthi hôm 6/2 tuyên bố thành lập một hội đồng Tổng thống để tiếp quản quyền lực và tiến tới xây dựng một hội đồng dân tộc thay thế Quốc hội hiện hành.

Trong bối cảnh an ninh bất ổn, các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức lần lượt tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen, đồng thời yêu cầu các công dân của mình nhanh chóng rời khỏi Yemen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước