TP Hamburg (Đức) rút tên khỏi danh sách đăng cai Olympics 2024

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/11/2015 15:57 GMT+7

Thị trưởng TP Hamburg công bố kết quả kiểm phiếu đối với việc đăng cai Thế vận hội Olympics 2024. (Ảnh: Axel Heimken/EPA)

VTV.vn - Ngày 29/11, người dân thành phố Hamburg (Đức) đã bỏ phiếu phản đối thành phố này đăng cai Thế vận hội Olympics 2024.

Kết quả kiểm phiếu sau cuộc trưng cầu dân ý cho thấy, 51,7% dân số thành phố Hamburg đã bỏ phiếu không tán thành. Do đó, Hamburg sẽ rút tên ra khỏi danh sách những ứng viên tham gia đăng cai Olympics 2024 bên cạnh các thành phố Rome, Paris, Budapest, Los Angeles. Sau cuộc trưng cầu dân ý, Thị trưởng thành phố Hamburg cho biết, đây là một quyết định mà ông không mong muốn.

Trước đó, đã có nhiều chỉ trích cho rằng, chi phí cho Olympics 2024 mà thành phố dự kiến 11,2 tỷ Euro là quá lãng phí. Trước Hamburg, thành phố Boston của Mỹ đã rút tên khỏi danh sách ứng viên cũng vì lý do thiếu sự ủng hộ của người dân.

Thành phố đăng cai Olympics 2024 sẽ được công bố vào tháng 9/2017.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước