Triều Tiên - Hàn Quốc họp bàn về đoàn tụ gia đình ly tán

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/09/2015 14:16 GMT+7

Người dân Hàn Quốc (bên phải) chia tay người thân ở Triều Tiên sau một cuộc đoàn tụ. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm nay (7/9), quan chức hai miền Triều Tiên sẽ có cuộc hội đàm bàn thảo về việc đoàn tụ cho các gia đình sau chiến tranh.

Cuộc gặp sẽ diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom tại biên giới Hàn Quốc, Triều Tiên. Dẫn đầu đoàn đàm phán Hàn Quốc là ông Lee Duk-Haeng, thành viên Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc. Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc trước khi lên đường vào sáng nay, ông Lee Duk-Haeng cho biết sẽ làm mọi cách có thể để đạt được nguyện vọng của người dân.

Trước đó, vào ngày 28/8, Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc đã đề xuất với phía Triều Tiên về việc tổ chức đoàn tụ cho các gia đình ly tán. Theo số liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, khoảng 130.000 người Hàn Quốc có người thân ở Triều Tiên và mới chỉ có khoảng 18.000 người đã được gặp lại người thân trong các dịp đoàn tụ do chính quyền hai nước tổ chức. Lần đoàn tụ trước diễn ra vào tháng 2/2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước