Trung Quốc đóng cửa 2.100 nhà máy nhằm giảm thiểu ô nhiễm khói bụi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/12/2015 06:46 GMT+7

Ô nhiễm khói bụi tại Trung Quốc (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 1/12, Trung Quốc đã đóng cửa hàng nghìn nhà máy trong nỗ lực giảm thiểu khói bụi ô nhiễm bao trùm trong những ngày gần đây.

Số lượng các hạt bụi phân tử PM 2.5 có thể xâm nhập phổi đo được ở Bắc Kinh đạt mức cao gấp 24 lần mức an toàn. Ở các vùng lân cận như tỉnh Tế Nam, mức độ ô nhiễm cũng cao gấp gần 20 lần mức cho phép.

Theo đó, khoảng 2.100 doanh nghiệp gây ô nhiễm đã bị đóng cửa; 30 chuyến bay từ Bắc Kinh và Thượng Hải đã bị hoãn. Người dân Trung Quốc tiếp tục được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Bắc Kinh nâng cảnh báo ô nhiễm khói bụi lên mức cao nhất Bắc Kinh nâng cảnh báo ô nhiễm khói bụi lên mức cao nhất

VTV.vn - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã nâng cảnh báo ô nhiễm khói bụi lên mức cao nhất từ đầu năm, sau khi thành phố này bị khói bụi bao phủ dày đặc suốt hai ngày qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước