Trung Quốc khởi tố hai quan chức cấp cao với cáo buộc nhận hối lộ

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 11/04/2016 23:21 GMT+7

VTV.vn - Hàn Học Kiện và Tần Ngọc Hải là hai quan chức cấp cao của Trung Quốc mới bị khởi tố vì nhận hối lộ.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) ngày 11/4 ra thông cáo cho biết, Hàn Học Kiện, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh Hắc Long Giang, nguyên Bí thư thành ủy Đại Kính đã bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ.

Theo thông cáo của SPP, các công tố viên thành phố Liêu Nguyên thuộc tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc đã thông báo tới Hàn Học Kiện về việc thẩm vấn cũng như các quyền của cựu quan chức này.

Thông cáo nêu rõ Hàn Học Kiện đã lợi dụng chức quyền để trục lợi và nhận hối lộ. Trước đó, tháng 12/2014, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo điều tra ông Hàn Học Kiện với cáo buộc "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng". Tháng 4/2015, nhân vật này đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng.

Cùng ngày 11/4, SPP chỉ thị cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Truy Bác thuộc tỉnh Sơn Đông bắt đầu quá trình khởi tố Tần Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ nhiệm Ban thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, lên Tòa án Nhân dân trung thẩm Truy Bác.

Tháng 9/2014, Tần Ngọc Hải bị CCDI điều tra, sau đó bị cách chức với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước