Trung Quốc xây dựng siêu đô thị với 130 triệu dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/07/2015 14:58 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc dự định sẽ đưa Bắc Kinh và các khu vực lân cận thành một siêu đô thị có dân số lên tới 130 triệu người.

Siêu đô thị này sẽ có diện tích hơn 100.000 km2, lớn gấp sáu lần thành phố New York, Mỹ và có dân số bằng khoảng 1/3 nước Mỹ. Dự án sẽ kết nối Bắc Kinh với tỉnh Hà Bắc và khu vực kinh tế Thiên Tân.

Các nhà máy, bệnh viện và cơ quan Nhà nước sẽ được di rời ra khỏi trung tâm thành phố. Một hệ thống tàu điện ngầm và hệ thống đường sắt hiện đại hơn kết nối khu vực rộng lớn này cũng sẽ đi vào hoạt động trong 3 - 5 năm tới. Một cây cầu mới bắc qua sông Triều Bạch, Bắc Kinh cũng đang được xây dựng.

Theo kế hoạch, Bắc Kinh sẽ trở thành Trung tâm Văn hóa - Công nghệ; Thiên Tân là Trung tâm Nghiên cứu - Chế tạo; Hà Bắc là Trung tâm Công nghiệp nhẹ như dệt may. Dự án được xây dựng nhằm thúc đẩy kinh tế phía Bắc Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước