Trung Quốc xóa đói giảm nghèo bằng du lịch nông thôn

Việt Nữ (Phóng viên VTV thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 28/01/2016 11:04 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực xóa đói giảm nghèo bằng cách phát triển du lịch nông thôn nhằm tạo việc làm và tiêu thụ các sản phẩm địa phương.

Người dân tộc Tạng trên vùng núi phía Bắc Tứ Xuyên, nếu như trước kia chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt nay hầu như dựa vào làm du lịch. Cho thuê quần áo, chụp ảnh, giới thiệu bản sắc của dân tộc mình… tất cả đều cho thu nhập khá hơn nhiều so với làm nông.

Không được thiên nhiên ưu đãi cho phong cảnh đẹp như ở Cửu Trại Câu, vùng biên giới Trung - Lào tỉnh Vân Nam Trung Quốc cũng đổi thay từng ngày nhờ chủ trương phát triển du lịch nông thôn. Giữ gìn bản sắc dân tộc, cộng với sự đầu tư hạ tầng cơ sở của nhà nước đã giúp cho ngôi làng của người dân tộc Hà Nhì cách đây vài năm còn lầy lội, nay đã khang trang hơn nhiều.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu xóa nghèo cho 12 triệu người dân thông qua phát triển du lịch trong vòng 5 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước