UAE công bố sứ mệnh sao Hỏa

Anh Quân (Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 07/05/2015 13:56 GMT+7

Các lớp trầm tích tại khu vực Gale Crater, nơi từng là hồ nước trên bề mặt sao Hỏa. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm 6/5, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã công bố chi tiết của sứ mệnh sao Hỏa của nước này.

Theo đó, UAE sẽ gửi một tàu thăm dò không người lái lên sao Hỏa vào năm 2021, đây sẽ là tàu thăm dò hành tinh khác đầu tiên của người Arab. Theo kế hoạch, con tàu này sẽ được ra mắt vào tháng 7/2020.

Thông thường, các tàu thăm dò sẽ mất 9 tháng để hoàn thành quãng đường từ Trái Đất lên sao Hỏa. Các quan chức của UAE dự kiến con tàu sẽ đến sao Hỏa vào thời điểm kỷ niệm 50 năm Ngày độc lập của nước này.

Với dự án này, UAE chính thức ghi tên vào danh sách 9 nước có chương trình khám phá hành tinh Đỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước