UAE thống nhất tích cực phòng chống MERS

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 22/06/2015 15:39 GMT+7

VTV.vn - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã thực hiện những biện pháp toàn diện và hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus MERS-CoV.

Trường hợp nhiễm MERS đầu tiên tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được phát hiện vào tháng 3 năm 2013. Từ đó đến nay, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 75 ca nhiễm virus MERS-CoV và 12 trường hợp tử vong do MERS. Tuy nhiên, không có đợt bùng phát lớn nào mà chủ yếu là những trường hợp nhiễm bệnh riêng lẻ. Đó là nhờ những biện pháp phòng ngừa tích cực và hiệu quả.

Tất cả các bệnh viện tại đây đều phải có khu cách ly và mọi trường hợp nghi nhiễm đều bị buộc phải cách ly. Bộ Y tế UAE hợp tác chặt chẽ với Bộ Môi trường để tránh sự lây lan virus từ động vật sang người. Bộ Y tế quốc gia này cũng chú trọng việc tăng cường nhận thức của cộng đồng về triệu chứng và cách phòng chống lây nhiễm MERS

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

Từ khóa:

MERS

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước