UAE thống nhất tiêu hủy 10 tấn ngà voi

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 30/04/2015 21:30 GMT+7

VTV.vn - Hôm 29/4, Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tiêu hủy hơn 10 tấn ngà voi thu giữ được trong 3 năm qua.

Số ngà voi này đã được cảnh sát Dubai thu giữ được ở các sân bay, cảng biển và các trạm kiểm soát biên giới. Trong đợt tiêu hủy lần này, 10 tấn ngà voi đã được nghiền bằng máy và chôn vào một bãi rác ở ngoại ô Dubai.

Trong những năm gần đây, ngà voi nhập lậu qua Dubai ngày một tăng, đo đây là thành phố cảng quan trọng trên tuyến đường biển nối Bắc Phi và châu Á với phần còn lại của thế giới. Cảnh sát Dubai cho biết, họ đã tịch thu 300 kg ngà voi trị giá 3 triệu USD chỉ trong tháng Tư này.

Theo Quỹ Quyền lợi động vật Quốc tế, số lượng ngà voi nhập lậu đang gia tăng hàng năm. Cứ 15 phút có một con voi bị giết và Quỹ này cho rằng nếu tình hình này tiếp diễn, voi hoang dã châu Phi sẽ tuyệt chủng. Họ hy vọng rằng tiêu hủy ngà voi sẽ khơi dậy ý thức bảo vệ động vật hoang dã và chống bán ngà voi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước