Ukraine hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ ra khỏi khu vực giới tuyến

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 19:47 GMT+7

Binh sĩ Ukraine chuyển vũ khí khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hôm qua (7/11), quân đội Ukraine thông báo đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ ra khỏi đường giới tuyến ở miền Đông.

Trước đó, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ ra khỏi khu vực trên từ hôm 5/11.

Phát biểu hôm qua, người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Zavtonov cho biết, binh sĩ Ukraine đã rút các súng cối cỡ 82mm khỏi các ngôi làng Pisky và Opytne gần sân bay Donetsk.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phụ trách giám sát quá trình rút vũ khí tại miền Đông Ukraine hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về thông báo của Kiev. Tổ chức này trước đó cho biết, các vụ nã pháo đã tăng đột ngột ở dọc đường giới tuyến gần sân bay Donetsk kể từ hôm 1/1. Đáng lo ngại nhất là ngày 2/11, ít nhất một tên lửa Grad đã được sử dụng tại Staromykhailivka.

Hồi cuối tháng 9, Nhóm Tiếp xúc 3 bên tại Minsk (Belarus) đã ký thỏa thuận về việc rút vũ khí cỡ nòng dưới 100mm ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước