Các bên xung đột ở Ukraine rút vũ khí hạng nhẹ khỏi vùng đệm

Trung tâm tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 04/10/2015 19:47 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/10, các bên xung đột ở Ukraine đã tuyên bố bắt đầu rút vũ khí hạng nhẹ khỏi vùng đệm, một ngày sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh của "Bộ tứ Normandy" tại Paris.

Theo hãng tin TASS (Nga), dưới sự giám sát của phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), 50 xe tăng của lực lượng Cộng hòa tự xưng Lugans và các vũ khí khác như pháo binh, súng cối, tên lửa cỡ nòng 120 li của lực lượng Chính phủ Ukraine đã rút khỏi đường ranh giới, ít nhất 15km từ đường giới tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước