Ukraine: Lực lượng ly khai đã rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 10/03/2015 13:36 GMT+7

Một tòa nhà cháy sau một đợt giao tranh ở Mariupol, đông Ukraine hồi tháng 1/2015. (Ảnh: AFP)

(VTV.vn) - Lực lượng ly khai tại Ukraine đã rút nhiều vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông, tuyên bố trên được Tổng thống Ukraine đưa ra hôm 9/3.

Phát biểu ngày 9/3, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, quân đội Ukraine đã rút đáng kể các loại rocket và pháo hạng nặng của mình và lực lượng ly khai cũng đã làm điều tương tự.

Theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2 vừa qua, hai bên xung đột sẽ ngừng bắn từ ngày 15/2 và rút toàn bộ vũ khí hạng nặng từ đầu tháng 3.

Dù giao tranh giữa quân Chính phủ và lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên, hai bên vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau về các hành động bạo lực gần đây. Điều này khiến cho thỏa thuận hòa bình Minsk mà các bên đạt được vào tháng 2 vừa qua trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước