Venezuela dừng chính sách làm việc 2 ngày/tuần

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/06/2016 16:37 GMT+7

Các nhân viên nhà nước ở Venezuela sẽ trở lại làm việc trở lại vào 3 ngày trong tuần. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Chính phủ Venezuela đã nới lỏng chương trình tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc, chấm dứt chính sách làm việc 2 ngày/tuần đối với gần 3 triệu công nhân viên chức.

Giới chức Venezuela cho biết, mực nước tại hồ chứa Guri - vốn cung cấp 2/3 sản lượng điện của Venezuela - đã tăng cao và có thể gia tăng sản xuất điện. Do đó, các nhân viên nhà nước sẽ trở lại làm việc 3 ngày trong tuần, gồm các ngày thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Các trường học cũng sẽ mở cửa trở lại vào tất cả các ngày trong tuần.

Khủng hoảng điện nước đã khiến cuộc sống của người dân Venezuela trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh quốc gia này đang rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế, thiếu hụt lương thực, thuốc men và giá cả các mặt hàng tăng vọt.

Trước đó, chính sách làm việc 2 ngày/tuần đối với công nhân viên chức đã được áp dụng kể từ tháng 4/2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước