Venezuela gửi thêm 3.000 binh sĩ tới biên giới với Colombia

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 20:16 GMT+7

Vùng biên giới Venezuela-Colombia. (Ảnh: Venezuelaanalysis)

VTV.vn - Venezuela hôm 29/8 đã quyết định gửi thêm 3.000 binh sĩ tới khu vực biên giới với Colombia trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước đã bước sang tuần thứ hai.

3.000 binh sĩ quân đội Venezuela được huy động tới khu vực biên giới với Colombia chỉ một ngày sau khi Tổng thống Maduro ra sắc lệnh mở rộng khu vực bị đóng cửa biên giới bao gồm thêm 5 thị trấn của bang miền Tây Tachira.

Tình hình khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia trở nên căng thẳng sau khi xảy ra một vụ tấn công tại San Antonio thuộc bang Tachira của Venezuela, khiến 4 người bị thương. Ngay lập tức, Tổng thống Maduro đã ra lệnh đóng cửa khẩu chính với Colombia từ ngày 21/8.

Kể từ khi Venezuela đóng cửa biên giới cuối tuần qua, gần 1.100 người Colombia đã bị trục xuất, gây nên tình trạng hỗn loạn tại khu vực giáp ranh. Caracas khẳng định sẽ không mở cửa biên giới với Colombia nếu tình trạng buôn lậu vẫn tiếp diễn. Mới đây nhất, Chính phủ hai bên cũng đã triệu hồi Đại sứ của mình về nước để tham vấn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước