Vụ đánh bom ở Bangkok do một mạng lưới thực hiện

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 31/08/2015 16:17 GMT+7

Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmuang (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 31/8, Cảnh sát trưởng Thái Lan Poompanmoung cho biết, vụ đánh bom tại đền Erawan ở Bangkok là do một mạng lưới gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài thực hiện.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 31/8, ông Poompanmoung cho biết, mạng lưới này có ít nhất 10 người tham gia, trong đó có cả người Thái Lan và người nước ngoài. Theo cảnh sát Thái Lan, những người nước ngoài không thể tự làm được mọi thứ nên chắc chắn phải có sự trợ giúp của người dân Thái Lan.

Trong khi đó, tờ Bangkok Post ngày 31/8 đưa tin: Chính quyền Thái Lan đang truy tìm một phụ nữ nước này sau khi phát hiện những vật liệu chế tạo bom tại căn hộ đối tượng trên thuê ở ngoại ô thủ đô Bangkok. Khu vực này gần nơi một người đàn ông nước ngoài bị bắt giữ ngày 29/8 vừa qua, với cáo buộc sở hữu các thiết bị chế tạo bom cũng như hàng chục hộ chiếu giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước