WHO cảnh báo nguy cơ gia tăng ca nhiễm Zika

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/04/2016 06:35 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 25/4 cảnh báo nguy cơ gia tăng đáng kể các trường hợp nhiễm virus Zika.

Lời cảnh báo trên được trợ lý Tổng giám đốc của WHO Marie- Paule Kieny đưa ra tại hội nghị khoa học về Zika diễn ra ở Paris, Pháp với sự tham gia của 600 chuyên gia về dịch bệnh từ 43 nước.

Bà Kieny cảnh báo sự lây lan của virus Zika sẽ diễn ra ở những khu vực khác trên thế giới do mùa Hè đến ở khu vực Bắc bán cầu khiến nhiệt độ tăng lên ở châu Âu làm cho loài muỗi Aedes, được biết đến là làm lây truyền virus Zika hoạt động mạnh.

Theo các chuyên gia y tế, ưu tiên cấp bách hiện nay là phát triển những công cụ mới để nhanh chóng chẩn đoán sớm virus Zika ở những người nhiễm bệnh, đặc biệt là ở những phụ nữ mang thai. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu của Mỹ, Pháp, Brazil, Ấn Độ và Áo cũng đang tích cực phát triển các loại vaccine mới để phòng chống virus Zika.

Virus Zika hiện đã xuất hiện tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó nơi bùng phát nghiêm trọng nhất là Nam Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước