Tòa án Hình sự Quốc tế mở điều tra cáo buộc Belarus phạm tội ác chống lại loài người

VTV.vn - Ngày 13/3, Văn phòng Công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thông báo đã mở cuộc điều tra nhằm vào chính phủ Belarus.

(Ảnh tư liệu minh họa: AP)

(Ảnh tư liệu minh họa: AP)

Theo ICC, cuộc điều tra xác định liệu chính phủ Belarus có thực hiện các hành vi cấu thành tội ác chống loài người, liên quan đến việc trục xuất những người bị coi là đối lập chính trị hay không.

Vụ việc được khởi xướng dựa trên đơn đề nghị của Litva - quốc gia thành viên của tòa án. Mặc dù Belarus không phải là thành viên của ICC, các công tố viên cho biết một phần các hành vi bị cáo buộc được cho là đã xảy ra trên lãnh thổ Litva, do đó ICC có thẩm quyền tiến hành điều tra.

Trong thông báo chính thức, Văn phòng Công tố cho biết có cơ sở để tin rằng các hành động của chính quyền Belarus nhằm vào "những người bị coi là hoặc bị nghi ngờ là đối lập với chính phủ".

Các công tố viên cũng nhận định có dấu hiệu cho thấy những hành vi này có thể nằm trong một chiến dịch tấn công có tổ chức và trên diện rộng nhằm vào dân thường, xét đến quy mô lớn của các hoạt động, số lượng nạn nhân cũng như tính chất có hệ thống của các hành động bị cáo buộc.

Tòa án Hình sự Quốc tế mở điều tra cáo buộc Belarus phạm tội ác chống lại loài người- Ảnh 1.

(Ảnh: HRW)

Đại sứ quán Belarus tại Hà Lan - nơi đặt trụ sở của ICC - chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, bà Sviatlana Tsikhanouskaya, lãnh đạo phe đối lập Belarus, hoan nghênh quyết định của ICC mở cuộc điều tra. Trong tuyên bố công bố cùng ngày, bà cho rằng hàng trăm nghìn người Belarus đã và đang phải chịu ảnh hưởng từ các chính sách của chính quyền hiện nay. Theo bà Tsikhanouskaya, những chính sách này không chỉ tác động đến người dân Belarus mà còn tạo ra những thách thức đối với an ninh của các quốc gia láng giềng. Bà bày tỏ hy vọng quyết định của ICC sẽ mở ra cơ hội để làm sáng tỏ sự thật và đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những cá nhân liên quan.

"Quyết định này khôi phục hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi, những người phải chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra trước pháp luật và các nạn nhân cuối cùng sẽ được biết sự thật cũng như nhận được công lý", bà Tsikhanouskaya nêu trong tuyên bố.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.