Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) (Ảnh: Anadolu)
Hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin Tòa án Tối cao Kuala Lumpur phán quyết rằng cựu Thủ tướng Najib phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà SRC International - một công ty con cũ của quỹ 1MDB - phải hứng chịu. Thẩm phán Tòa án Tối cao Ahmad Fairuz Zainol Abidin tuyên bố rằng ông Najib đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác, lạm dụng chức vụ thủ tướng và biển thủ quỹ của SRC để trục lợi cá nhân.
Luật sư của SRC - Lim Chee Wee - đã xác nhận thông tin do Bernama đưa ra, nhưng từ chối bình luận thêm về phán quyết trong vụ kiện dân sự chống lại cựu Thủ tướng Najib.
Báo New Straits Times Malaysia đưa tin rằng thẩm phán đã phán quyết ông Najib phải chịu trách nhiệm về những tổn thất lên tới 1,18 tỷ USD của SRC. Tòa án cũng phát hiện thêm 120 triệu USD từ các quỹ liên quan đến SRC đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông. Đồng thời, tòa án bác bỏ tuyên bố của ông Najib rằng số tiền đó là tiền quyên góp.

Tòa án cấp cao Kuala Lumpur phán quyết ông Najib phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà SRC International, một công ty con cũ của 1MDB, gây ra (Ảnh: SCMP)
"Ông Najib đã kiểm soát toàn diện và tỉ mỉ mọi quyết định quan trọng ảnh hưởng đến công ty từ khi thành lập cho đến việc che đậy hành vi biển thủ" - thẩm phán Fairuz nói - "Ông ta đã sử dụng vị trí thủ tướng và bộ trưởng tài chính của mình không phải để phục vụ lợi ích công cộng hay các mục đích kinh doanh hợp pháp của SRC mà để tạo điều kiện cho việc biển thủ có hệ thống".
Luật sư của cựu Thủ tướng Najib - ông Muhammad Shafee Abdullah - cho biết theo Bernama, ông Najib sẽ kháng cáo phán quyết. Luật sư Muhammad Shafee chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Cựu Thủ tướng Najib đã bị giam giữ từ tháng 8/2022 sau khi bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến các khoản tiền biển thủ từ SRC trong một vụ án riêng biệt. Ông cũng bị phạt 50 triệu Ringgit (12,4 triệu USD) như một phần của bản án đó.
Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho biết ít nhất 4,5 tỷ USD đã bị đánh cắp từ quỹ 1MDB - một quỹ đầu tư quốc gia do ông Najib đồng sáng lập vào năm 2009 - trong năm đầu tiên của 9 năm cầm quyền của ông tại quốc gia Đông Nam Á này.
Vào tháng 12/2025, ông Najib bị kết án thêm 15 năm tù và phạt 2,8 tỷ USD vì lạm dụng quyền lực và rửa tiền trong phiên tòa lớn nhất của vụ bê bối hàng tỷ USD này. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái và đang kháng cáo bản án.
Bình luận (0)