Tòa án Trung Quốc buộc người cha trả lại tiền lì xì cho con trai

An Khê (Theo SCMP)

27/02/2026 21:31 GMT+7

VTV.vn - Một tòa án tại Trung Quốc đã buộc một người cha hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 80.000 Nhân dân tệ (khoảng 11.500 USD) tiền mừng tuổi của con trai.

(Ảnh minh họa: Sohu)

(Ảnh minh họa: Sohu)

Nguyên đơn của vụ kiện là bé trai 10 tuổi, được gọi là Xiaohui, sống tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Sau khi cha mẹ ly hôn cách đây 2 năm, Xiaohui sống cùng cha. Trong nhiều năm, em tích lũy được hơn 80.000 Nhân dân tệ tiền lì xì từ dịp Tết Nguyên đán, toàn bộ được gửi vào một tài khoản ngân hàng do cha mở đứng tên em.

Sau khi tái hôn, người cha chuyển Xiaohui sang sống với mẹ. Khi kiểm tra tài khoản, mẹ của em phát hiện toàn bộ 82.750 Nhân dân tệ, bao gồm cả tiền gốc và lãi, đã bị rút hết mà không có sự đồng ý của Xiaohui. Số tiền này được sử dụng để chi trả chi phí tổ chức đám cưới mới của người cha.

Khi được yêu cầu hoàn trả, người cha từ chối, cho rằng tiền lì xì do họ hàng, bạn bè của mình tặng và sẽ chỉ trao lại cho con khi trưởng thành. Ông cũng cho rằng vụ kiện do vợ cũ xúi giục.

Tòa án Trung Quốc buộc người cha trả lại tiền lì xì cho con trai - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, tòa án xác định tiền lì xì là tài sản hợp pháp thuộc quyền sở hữu cá nhân của Xiaohui. Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tiền mừng tuổi trong các dịp lễ, Tết được coi là quà tặng và thuộc về trẻ em. Cha mẹ với tư cách người giám hộ có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản của con chưa thành niên vì lợi ích của trẻ, nhưng không có quyền chiếm dụng hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tòa kết luận việc người cha tự ý rút và sử dụng tiền đã xâm phạm quyền tài sản của con, dù ông là người giám hộ hợp pháp. Do đó, tòa ra phán quyết buộc ông hoàn trả toàn bộ 82.750 Nhân dân tệ, bao gồm cả tiền gốc và lãi.

Tại Trung Quốc, trẻ em, kể cả người đã trưởng thành nhưng chưa kết hôn thường nhận tiền lì xì trong dịp Tết Nguyên đán như một lời chúc may mắn đầu năm. Trẻ dưới 8 tuổi không được tự ý sử dụng tiền này; trẻ trên 8 tuổi có thể chi tiêu cho các nhu cầu phù hợp với lứa tuổi.

Tin liên quan

Tranh cãi dịch vụ thuê người cúi lạy người thân, chúc Tết thay ở Trung Quốc

Tranh cãi dịch vụ thuê người cúi lạy người thân, chúc Tết thay ở Trung Quốc

VTV.vn - Dịch vụ thuê người cúi lạy người thân, chúc Tết thay dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc bị hủy bỏ sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về việc thương mại hóa đạo hiếu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.