Toàn bộ tàu cá Gia Lai đã neo đậu an toàn, tỉnh kích hoạt kịch bản ứng phó cấp độ 5

Công Tâm, Xuân Tựu

06/11/2025 15:46 GMT+7

VTV.vn - Gia Lai kích hoạt cấp độ ứng phó cao nhất với bão số 13, huy động gần 8.770 cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện.

Tàu thuyền đều vào neo đậu trong luồng lạch, tránh trú bão an toàn.

Tàu thuyền đều vào neo đậu trong luồng lạch, tránh trú bão an toàn.

Các tàu cá cập bờ tránh bão.

Ngày 6/11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió, các địa phương, đặc biệt khu vực phía Đông tỉnh, đang khẩn trương hoàn tất công tác sơ tán, chuẩn bị nơi tránh trú bão an toàn.

Theo thống kê, đến 5h sáng cùng ngày, toàn bộ 286 tàu cá với 1.602 lao động  đã nhận được thông tin, chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, hiện không còn tàu nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão, tất cả đã neo đậu an toàn tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Tại Cảng cá phường Hoài Nhơn Bắc, nơi tập trung đông tàu cá của ngư dân địa phương, đến sáng nay (6/11), toàn bộ tàu thuyền đã cập bờ, neo đậu chắc chắn trong luồng lạch. Các chủ tàu tranh thủ gia cố dây neo, kiểm tra máy móc, đồng thời phối hợp với lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ chằng néo, sắp xếp phương tiện gọn gàng, tránh va đập khi gió mạnh. Khu vực cảng được phong tỏa tạm thời, hạn chế người ra vào để bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã kích hoạt kịch bản phòng, chống bão ở cấp độ cao nhất; trong đó, 16 xã, phường khu vực phía Đông áp dụng kịch bản ứng phó cấp độ 5, 42 xã, phường còn lại cấp độ 4.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện, Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, phân công 13 tổ công tác trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm. Gần 8.770 cán bộ, chiến sĩ, cùng 92 phương tiện cơ giới, tàu xuồng và 5 UAV được huy động, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Các địa phương trong tỉnh đang trực 100% quân số, triển khai nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân và tài sản trong bão số 13 (Kalmaegi).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.