Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

VTV.vn - Chiều 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chiều 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ là nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới. Và công tác tổ chức cán bộ cần được nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn và ở tầm chiến lược hơn. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 7 vấn đề trọng tâm. Đầu tiên là thống nhất nhận thức: Xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là năng lực gốc của quản trị quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: ''Xây dựng Đảng trong giai đoạn mới không chỉ là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn phải xây dựng một Đảng đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, uy tín, năng lực và phương thức lãnh đạo phù hợp để dẫn dắt đất nước trong kỷ nguyên mới. Một Đảng cầm quyền muốn giữ vững vai trò lãnh đạo thì không chỉ đúng về đường lối, trong sạch về tổ chức, nghiêm về kỷ luật, mà còn phải mạnh về thực thi, sắc bén trong dự báo, chủ động trong kiến tạo thể chế, quyết liệt trong hành động, gần dân, sát dân, vì dân.

Phải thấy rõ nguy cơ hiện nay không chỉ là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mà còn là trì trệ về tư duy, tụt hậu về năng lực quản trị, yếu kém trong tổ chức thực hiện, hành chính hóa trong lãnh đạo, quan liêu, xa dân, làm giảm niềm tin của Nhân dân. Do đó, xây dựng Đảng phải gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát huy dân chủ XHCN, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân''.

Vấn đề trọng tâm thứ hai được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, làm cho Đảng và từng đảng viên gắn bó với hệ thống chính trị, với nhân dân hơn.

''Công tác tham mưu phải chuyển mạnh từ phản ứng, xử lý vụ việc phát sinh sang chủ động dự báo, đón đầu xu hướng, chuẩn bị từ sớm, từ xa những vấn đề lớn về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy lãnh đạo kiến tạo phát triển; từ coi trọng quy trình sang coi trọng kết quả; từ đánh giá bằng báo cáo sang đánh giá bằng sản phẩm; từ kiểm tra hình thức sang kiểm soát bằng trách nhiệm, dữ liệu và hiệu quả thực thi,

Từ nay, mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể. Giao việc phải đi liền với giao quyền, giao nguồn lực, giao điều kiện thực hiện; giao quyền phải đi liền với kiểm soát quyền lực; giao trách nhiệm phải đi liền với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Không để tình trạng việc chung chung, trách nhiệm chung chung, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm'', Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là năng lực gốc quản trị quốc gia - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ là nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị. Ảnh: TTXVN

Vấn đề thứ ba được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là phải vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới trên tinh thần tinh gọn bộ máy mới là điều kiện, vân hành hiệu quả mới là mục tiêu. Sắp xếp tổ chức bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm biên chế, mà sâu xa hơn là thiết kế lại kiến trúc vận hành của hệ thống chính trị. Trong đó, việc phân cấp, phân quyền phải thực chất, đồng bộ. Và vấn đề trọng tâm thứ tư được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập đó là khẳng định phải đổi mới căn bản công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: ''Phải đổi mới công tác cán bộ từ "đúng quy trình" sang "đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm". Quy trình rất quan trọng, nhưng quy trình không thay thế được chất lượng cán bộ. Hồ sơ rất cần thiết, nhưng hồ sơ không thể thay thế được sản phẩm công việc. Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi, uy tín và kết quả phục vụ Nhân dân. Đặc biệt, phải đánh giá được năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm. Không thể để người làm tốt và người làm kém đều được đánh giá gần như nhau; không thể để cán bộ trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm vẫn an toàn trong bộ máy; không thể để cán bộ dám làm, làm được việc, có sản phẩm, có uy tín lại không được bảo vệ, không được khuyến khích, sử dụng đúng''.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vấn đề thứ năm là củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên bởi cơ sở mạnh thì Đảng mạnh, cơ sở yếu thì chủ trương khó thành hiện thực vì vậy phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: ''Sinh hoạt chi bộ không thể chỉ là thủ tục định kỳ, đọc báo cáo, ghi biên bản. Sinh hoạt chi bộ phải là nơi bàn việc thật, giải quyết việc thật, kiểm điểm trách nhiệm thật; nơi bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, khơi dậy tinh thần hành động của cán bộ, đảng viên. Phải khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu.

Phát triển đảng viên phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Đảng mạnh không phải chỉ vì số lượng đảng viên đông, mà vì mỗi tổ chức đảng thật sự có sức chiến đấu, mỗi đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm, có uy tín trong Nhân dân''.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vấn đề thứ sáu là kiểm soát quyền lực, siết kỷ luật, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chống trì trệ. Và vấn đề thứ bảy, là phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị. Trong đó cần rõ trọng tâm hơn, có tính hành động cao hơn. Cần làm rõ những việc cần làm ngay, những việc cần làm thường xuyên, những việc có tính chiến lược lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với những việc mới, khó, phức tạp thì chủ động nghiên cứu, thí điểm, tổng kết, hoàn thiện, không để bị động hoặc xa rời thực tiễn.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.