Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với đồng bào tại Đền Hùng
Trong không khí trang nghiêm, ấm áp tại Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với đồng bào và các em thiếu nhi về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Hình ảnh người đứng đầu Đảng, Nhà nước gần gũi giữa dòng người hành hương không chỉ tạo nên một khoảnh khắc giàu ý nghĩa, mà còn gợi mở một cách tiếp cận quen thuộc khi mọi chủ trương, chính sách đều đang quay về với con người cụ thể, với đời sống cụ thể.
Từ không gian cội nguồn của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một chân lý xuyên suốt. Đó là dù ở miền xuôi hay miền ngược, trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người Việt Nam đều có chung cội nguồn, chung mái nhà Việt Nam. Sự hội tụ về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ không chỉ là hành trình tâm linh, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết dân tộc – sợi chỉ đỏ nối từ truyền thuyết "bọc trăm trứng" đến lịch sử dựng nước và giữ nước.

Đồng bào xúc động khi được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đền Hùng.
Điểm đáng chú ý trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không dừng lại ở việc nhắc lại truyền thống, mà là cách làm rõ nội hàm của nhiệm vụ "giữ nước" trong bối cảnh mới. Dẫn lại lời căn dặn của Hồ Chí Minh tại Đền Hùng: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, "giữ nước" hôm nay không chỉ là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường sống, gìn giữ đạo lý, củng cố niềm tin của Nhân dân và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.
Cách đặt vấn đề này cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt, từ khái niệm "giữ nước" gắn với chiến tranh, bảo vệ biên cương, sang một cách hiểu rộng hơn, gắn với chất lượng phát triển và nền tảng xã hội. Khi "giữ nước" bao hàm cả việc giữ văn hóa, giữ môi trường, giữ niềm tin, thì mỗi hành động trong đời sống thường nhật – từ quản trị, ứng xử xã hội đến ý thức công dân – đều trở thành một phần của nhiệm vụ đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng đồng bào tại bức phù điêu ở Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Trên nền tảng ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu lấy Nhân dân làm trung tâm trong phát triển đất nước. "Phát triển đất nước phải bắt đầu từ những câu hỏi rất cụ thể, con đường đến trường của trẻ em có thuận tiện hơn không; trạm y tế có phục vụ người dân tốt hơn không; người lao động có việc làm ổn định hơn không…", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.
Đây không chỉ là những ví dụ đời sống mà là cách đặt lại thước đo của chính sách. Không phải bằng các chỉ số khái quát, mà bằng sự thay đổi có thể cảm nhận được trong từng gia đình, từng cộng đồng. Khi chính sách được kiểm chứng bằng những câu hỏi giản dị, thì khoảng cách giữa chủ trương và đời sống cũng được rút ngắn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, thăm hỏi người dân về dâng hương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
Từ đó, yêu cầu đối với hệ thống chính trị được đặt ra một cách trực diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lắng nghe, tăng cường đối thoại với Nhân dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tận tâm phục vụ Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách không chỉ dừng ở văn bản, mà phải "đi đến tận người", và kết quả phải được đo bằng sự cải thiện thực chất trong đời sống.

Dòng người thành kính hành hương về Đền Hùng trong sáng mùng 10/3 âm lịch
Đối với tỉnh Phú Thọ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực trong bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đồng thời đề nghị tiếp tục gắn công tác bảo tồn với bảo vệ cảnh quan, môi trường; phát triển du lịch theo hướng bền vững. Ở đây, yêu cầu không chỉ là gìn giữ di tích, mà là giữ gìn cả không gian văn hóa – yếu tố làm nên bản sắc của Đất Tổ.

Theo ghi nhận, tại khu vực cổng chính chật kín người dân về dâng hương trong sáng chính lễ.
Gửi gắm tới thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc về Đền Hùng không chỉ dừng ở tham quan, dâng hương, mà cần hiểu sâu sắc lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Trong bối cảnh hội nhập, bản lĩnh văn hóa và ý thức cội nguồn càng trở thành nền tảng để mỗi cá nhân định vị mình trong dòng chảy chung của đất nước.

Không khí tấp nập tại Đền Hùng trong tối mùng 9/3 âm lịch khi người dân khắp nơi về trảy hội.
Nhìn rộng hơn, thông điệp được gửi đi từ Đền Hùng trong cuộc gặp gỡ và nói chuyện với bà con tại Đền Hùng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ mang tính thời điểm của một lễ hội, mà gợi mở một cách tiếp cận phát triển. Đó là lấy đoàn kết làm nền, lấy văn hóa làm gốc, lấy Nhân dân làm trung tâm và lấy niềm tin làm động lực. Khi những yếu tố này được củng cố, "giữ nước" không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực của đời sống.
Khép lại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chúc tới đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài sức khỏe, bình an, hạnh phúc; chúc Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2026 diễn ra an toàn, trang nghiêm, ý nghĩa; chúc quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường phát triển bền vững.
Bình luận (0)