Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Từ “nói điều ta muốn nói” sang trả lời đúng “điều Nhân dân quan tâm”

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả, vận hành đồng bộ.

Từ "nói điều ta muốn nói" sang trả lời đúng "điều Nhân dân quan tâm", đó là một trong những nhiệm vụ được Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tại cuộc làm việc chiều nay (15/6) với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Dự thảo Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Từ "nói điều ta muốn nói" sang trả lời đúng "điều Nhân dân quan tâm" - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: Nhân dân)

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp cho dự thảo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết, tạo nền tảng để công tác tư tưởng chuyển mạnh sang tư duy chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng và củng cố niềm tin xã hội.

Lưu ý, tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng, nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.

Với phương châm xuyên suốt là "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả, vận hành đồng bộ trong mọi bối cảnh, dựa trên nền tảng chính trị vững chắc.

Trong 8 nhiệm vụ cần tập trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đây không phải là việc riêng của cơ quan tuyên giáo, dân vận, báo chí hay công nghệ, văn hóa; đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng.

Từ "nói điều ta muốn nói" sang trả lời đúng "điều Nhân dân quan tâm" - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Nhân dân)

"Nhiệm vụ đột phá là nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm. Đây là khâu then chốt để công tác tư tưởng chuyển từ bị động sang chủ động, từ xử lý sau sự việc sang định hướng từ sớm, từ xa. Nhiệm vụ thường xuyên là đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân, thuyết phục. Thông tin chính thống phải đúng, nhanh, trúng, dễ hiểu, có sức lan tỏa; cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận; từ nói điều ta muốn nói sang trả lời đúng điều Nhân dân quan tâm. Mỗi vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp phải có thông điệp rõ, kênh phù hợp và người chịu trách nhiệm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; lâu dài, cần xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy vai trò của Nhân dân, bởi Nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn là chủ thể xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hình thành thế trận lòng dân trên không gian mạng; đổi mới giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất; đồng thời, cần chuẩn hóa năng lực cán bộ làm công tác tư tưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện dự thảo: đúng tầm, rõ việc, khả thi, đo được hiệu quả, quy được trách nhiệm để báo cáo Bộ Chính trị trước khi trình Trung ương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.