Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự buổi làm việc.
Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, sau 8 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cơ bản vận hành nền nếp, thông suốt; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, tinh gọn. Nhưng thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với cán bộ cấp xã, phường. Nhất là trong việc phân cấp cần phải đi đôi với phân quyền, phân việc, phân người và phân bổ nguồn lực. Vì vậy, cũng cần có những cơ chế, chính sách và cả thể chế đi kèm để đồng bộ và sát với thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh cán bộ cấp cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với việc thực thi đúng và trúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đến tận cơ sở, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở càng có ý nghĩa then chốt đối với quá trình phát triển của đất nước. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính là "vẽ" lại chân dung cho cán bộ cấp xã, phường.
Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở theo yêu cầu nhiệm vụ mới; trong đó chú trọng xây dựng khung năng lực cán bộ gắn với phẩm chất chính trị, năng lực thực thi công vụ và năng lực phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, các cấp ủy cần xác định nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là khâu đột phá trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời yêu cầu rà soát đội ngũ hiện có, xác định khoảng trống về năng lực, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; thí điểm tại một số địa bàn để hoàn thiện mô hình trước khi tổng kết, nhân rộng.
Bình luận (0)