Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra tái đắc cử

Mạnh Dương (Theo AP)

06/01/2026 17:54 GMT+7

VTV.vn - Kết quả sơ bộ cho thấy Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra tháng trước.

Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra phát biểu với báo chí sau khi được tuyên bố thắng cử tại Bangui, ngày 5/1/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra phát biểu với báo chí sau khi được tuyên bố thắng cử tại Bangui, ngày 5/1/2026 (Ảnh: AP)

Theo kết quả sơ bộ do cơ quan bầu cử công bố, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, qua đó tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.

Ông Touadéra, 68 tuổi, giành được 76,15% số phiếu bầu, vượt qua 6 ứng viên khác. Liên minh đối lập chính đã không tham gia tranh cử sau khi phản đối môi trường chính trị mà họ cho là thiếu công bằng, trong bối cảnh một cuộc trưng cầu dân ý trước đó cho phép bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống.

Theo số liệu chính thức, khoảng 2,4 triệu công dân Cộng hòa Trung Phi đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu trong kỳ bầu cử lần đầu tiên được tổ chức đồng thời cho toàn bộ các cấp chính quyền, bao gồm Tổng thống, quốc hội, chính quyền khu vực và chính quyền địa phương.

Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra tái đắc cử- Ảnh 1.

Ứng viên Tổng thống Faustin Archange Touadéra bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Bangui, ngày 28/12/2025 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, 2 ứng viên đối lập đã lên tiếng bác bỏ kết quả, cáo buộc cơ quan bầu cử quốc gia có sai phạm và gian lận trên diện rộng. Ông Anicet Georges Dologuélé, người về nhì với 14,66% số phiếu, thậm chí đã tự tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Touadéra đã củng cố quyền lực trong các thể chế nhà nước. Cộng hòa Trung Phi rơi vào xung đột từ năm 2013 sau khi các nhóm nổi dậy chủ yếu theo Hồi giáo lật đổ Tổng thống François Bozizé. Dù xung đột đã phần nào hạ nhiệt nhờ thỏa thuận hòa bình ký năm 2019 giữa chính phủ và 14 nhóm vũ trang, song 6 nhóm sau đó đã rút khỏi thỏa thuận.

An ninh tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri, trong bối cảnh phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, triển khai từ năm 2014, đang đối mặt với việc cắt giảm lực lượng do khó khăn tài chính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.