Sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Trump đặt ra mục tiêu đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 (Ảnh minh họa: Getty Images)
Sắc lệnh vạch ra tầm nhìn đầy tham vọng cho chính sách "Nước Mỹ trên hết" trong lĩnh vực vũ trụ, với mục tiêu bảo đảm vị thế dẫn đầu toàn cầu của Hoa Kỳ trong thăm dò, an ninh và thương mại không gian.
Theo thông cáo của Nhà Trắng, sắc lệnh đặt ra mục tiêu đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và xây dựng những cấu phần đầu tiên của một tiền đồn thường trực trên Mặt Trăng vào năm 2030. Đây được xem là một trong những điều chỉnh lớn nhất đối với chính sách không gian liên bang của Mỹ trong nhiều thập niên qua.
Một nội dung đáng chú ý của sắc lệnh là kế hoạch triển khai các lò phản ứng hạt nhân trên bề mặt Mặt Trăng và trong quỹ đạo, trong đó một lò phản ứng hạt nhân đặt trên Mặt Trăng dự kiến sẵn sàng để phóng vào năm 2030. Chính quyền Mỹ cho rằng các nguồn năng lượng này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự hiện diện lâu dài của con người ngoài Trái Đất.
Sắc lệnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực phát hiện, đánh giá và đối phó với mọi mối đe dọa an ninh nhằm vào lợi ích không gian của Mỹ. Theo Nhà Trắng, bảo vệ các tài sản và hoạt động trong không gian có ý nghĩa sống còn đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội cũng như vị thế kinh tế của Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: NASA)
Bên cạnh khía cạnh an ninh, chính quyền Tổng thống Trump đặc biệt đề cao vai trò của khu vực tư nhân. Sắc lệnh kêu gọi nâng cấp hạ tầng phóng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đầu tư, đồng thời xây dựng lộ trình thương mại nhằm thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2030. Mục tiêu là hình thành một nền kinh tế không gian năng động, tạo thêm nhiều việc làm có thu nhập cao trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ ngay tại Mỹ.
Nhà Trắng cho biết các công nghệ không gian thế hệ mới sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống dân sinh, từ định vị - dẫn đường chính xác cho nông nghiệp, dự báo thời tiết tin cậy hơn, phục vụ hàng không, đến mở rộng kết nối Internet băng thông rộng toàn cầu thông qua vệ tinh.
Sắc lệnh lần này cũng giao Trợ lý Tổng thống phụ trách khoa học và công nghệ điều phối chính sách không gian quốc gia, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành liên bang phối hợp chặt chẽ trong triển khai, bao gồm tinh giản thủ tục mua sắm, thực hiện các chiến lược an ninh không gian và bảo đảm nguồn nhân lực phù hợp.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa trải qua một năm nhiều biến động, với những khó khăn về ngân sách và nhân sự lãnh đạo. Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định sắc lệnh mới sẽ củng cố sức mạnh quốc gia, duy trì vai trò tiên phong của Hoa Kỳ trong kỷ nguyên khám phá không gian mới.
Bình luận (0)